Mò mẫm chính xác rồi Châu Mai! temps supplémentaire. Trước đây, môn bóng đá được du nhập vào VN do văn hóa người Pháp nên các từ ngữ dung trong bóng đá hầu hết là của Tây: hors-jeu, arrière, corner, coup de tête, main, toucher,
Mùa World Cup năm nay nhiều người Việt bị thua nặng vì từ xưa tới giờ hay coi trọng và đánh giá quá cao Brazil. Brazil là một trong những nước Công giáo đông nhất thế giới, và đông nhất Nam Mỹ. Cũng là nước duy nhất ở Nam Mỹ cho hợp thức hóa nghề "bán hoa". Theo tin tức mùa World Cup, các ả đầm Ba Tây lo o bế dân du khách Mỹ nhưng vì đội Mỹ thua sớm nên các nàng ế ẩm, xoay sang chiều đãi khách du lịch Đức. Chắc tại ăn chơi quá nên bị Chúa phạt cho biết thế nào là lễ độ. Brazil là đội chủ nhà nhưng thua đau đớn ở hai trận cuối với Đức và Netherland. Vết thương này sẽ hằn đọng bề lâu bề dài mãi mãi không thể gột rửa. Đội tuyển bóng đá và dân chúng Brazil lớp này không còn ngước mắt nhìn lên cao nữa mà nói theo kiểu sách ngắm cổ: "một cúi đầu xuống như muông chim..."
Về khía cạnh chính trị bà nữ tổng thống cố làm nổi quốc gia với khách ngoại quốc nên đầu tư rất tốn kém vào việc xây dung sân bãi vĩ đại và hoành tráng. Hy vọng lớn lao sẽ đoạt cúp vàng... và kèm thâm ý xoáy vào lòng tự hào của dân chúng để kiếm ít phiếu hòng tái ứng cử mùa tới... Dịp thất bại world cup kỳ này chắc chắn kéo theo đổ vỡ chính trị và đương kim nữ tổng thống Brazil hết còn cơ hội thành công để tái ứng cử. Ngoài ra từ nay trở đi, nhóm chống chính phủ trong việc chi tiêu cho world cup sẽ càng quậy mạnh hơn nữa, vì chính sách tiêu tiền của chính phủ coi như mất cả chì lần chài...